Trộm cướp, hiếp dâm lãnh 17 năm tù

19/07/2013 17:10 GMT+7

(TNO) Ngày 19.7, tại Trung tâm văn hóa thị trấn Long Hải, TAND H.Long Điền (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án đột nhập vào nhà dân hiếp dâm và cướp tài sản gây hoang mang dư luận ở địa phương này vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 vừa qua.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Tấn Ngọc (29 tuổi, ngụ ấp Hải Phong, thị trấn Long Hải) 1 năm tù giam về tội “trộm cắp tài sản”, 7 năm tù giam về tội “hiếp dâm” và 9 năm tù giam về tội “cướp tài sản”.

Tổng cộng, Ngọc bị phạt 17 năm tù giam.

Theo cáo trạng, khuya 30.3, chị N.T.Đ (29 tuổi, ngụ khu phố Hải Phong, thị trấn Long Hải) đang nằm ngủ với hai con nhỏ trong nhà thì bị Ngọc dùng dao khống chế.

Chị Đ. hoảng sợ nên lấy 700.000 đồng đưa cho Ngọc.

Cướp tiền xong, Ngọc tiếp tục dùng dao khống chế buộc chị Đ. cởi đồ, thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Trước khi bỏ đi, Ngọc còn lấy điện thoại của nạn nhân.

Tiếp đó, lúc 2 giờ ngày 9.4, trong lúc chị C.T.N (46 tuổi, ngụ thị trấn Long Hải) đang ngủ cùng với con nhỏ trong nhà thì phát hiện Ngọc đột nhập vào phòng lấy trộm điện thoại di động và 60.000 đồng.

Chị N. chưa kịp kêu la thì Ngọc đã dùng dao khống chế, buộc chị N.cởi quần áo rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngoài 2 vụ cướp tài sản và hiếp dâm nạn nhân nêu trên, Ngọc còn khai nhận đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật điện thoại và trộm cắp khác ở thị trấn Long Hải và thị trấn Phước Hải (H.Đất Đỏ, Bà Rịa-Vũng Tàu).

Nguyễn Long

>> Trưởng ban văn hóa xã cho trẻ coi clip sex rồi hiếp dâm
>> Giả danh cảnh sát hình sự hiếp dâm trẻ em
>> Bắt hai thanh niên một đêm thực hiện hai vụ hiếp dâm
>> Mang dao, rựa đi hiếp dâm
>> Bắt kẻ cướp tài sản của đôi tình nhân
>> Bắt khẩn cấp 4 tên cướp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.