Chọn dịch vụ làm đẹp nhà

25/12/2010 05:11 GMT+7

(TNTS) Làm đẹp nhà là một trong những việc không thể thiếu trong những ngày cuối năm nên nhiều gia đình dù đã chủ trương “thắt lưng buộc bụng” vẫn cố gắng chi tiền thuê dịch vụ làm đẹp nhà đón tết.

Trong khi nhiều mặt hàng, dịch vụ tăng giá cao thì dịch vụ dọn dẹp nhà cửa nhìn chung vẫn giữ giá cũ. Chẳng hạn, phí giặt thảm dao động từ 7.000 đồng - 10.000 đồng/m2, giặt nệm: 200.000 đồng - 250.000 đồng/tấm, giặt màn: 35.000 đồng/kg, chùi sàn: 7.000 đồng - 10.000 đồng/m2…, riêng phí giặt sofa tăng từ 250.000 đồng lên 300.000 đồng/bộ.

“Nếu khéo “đàm phán”, chắc chắn bạn sẽ tiết kiệm được một khoản đáng kể. Chẳng hạn, nếu thuê dịch vụ làm nhiều việc như giặt sofa, giặt thảm, giặt màn, lau chùi sàn… thì bạn có thể yêu cầu miễn phí phí lau chùi cửa kính nếu nhà chỉ có ít cửa” - chị Lý ngụ ở Q.1, TP.HCM chia sẻ kinh nghiệm. Tuy nhiên, nếu đơn vị nào thực hiện dịch vụ với mức phí rẻ bất thường thì người tiêu dùng cũng nên “đặt dấu chấm hỏi”, bởi gia chủ có thể gặp đơn vị làm ăn kém chất lượng, làm không kỹ hoặc dùng hóa chất, dụng cụ không chuyên dụng sẽ gây sờn màu, rách, biến dạng… vật dụng.

Ngoài ra, “đặt dịch vụ càng sớm sẽ càng tránh được nguy cơ tăng giá” là kinh nghiệm sau hơn 5 năm nhờ đến dịch vụ dọn nhà của chị Ngọc Minh ngụ ở Q.3, TP.HCM. Thông thường, khoảng thời gian từ ngày đưa đến ngày đón ông Táo, phí dịch vụ này sẽ tăng cao.

Còn với dịch vụ sơn sửa nhà, chi phí năm nay tăng khoảng 10-20%. Phí sơn nội thất dao động từ 30.000 đồng - 45.000 đồng/m2 và phí sơn ngoại thất dao động khoảng 40.000 đồng - 50.000 đồng/m2

Minh Tuệ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.