Ở sạch quá cũng sinh bệnh !

02/10/2005 22:46 GMT+7

Chuyện ngược đời này đang làm đau đầu các nhà dịch tễ Singapore. Tại đất nước có môi trường rất trong lành này, số người bị bệnh sốt xuất huyết đã gia tăng đến mức báo động trong vài năm gần đây.

Nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh, chính phủ Singapore đã thành lập một ủy ban đặc trách công tác phòng chống sốt xuất huyết. Sau hơn 1 tháng tìm hiểu, ủy ban trên đã đi đến kết luận: điều kiện môi trường quá sạch đã làm giảm sức đề kháng của người dân Singapore. "Thật ngược đời. Singapore quá thành công trong chiến dịch chống sốt xuất huyết (mà một yếu tố quan trọng là giữ gìn môi trường sạch sẽ để ngăn chặn muỗi sinh sản), điều này đã dẫn đến tình trạng là những người chào đời trong vòng 20 năm trở lại đây có sức đề kháng rất yếu", giáo sư dịch tễ học P.Reiter thuộc Viện Pasteur Pháp, người tham gia ủy ban đặc trách của Singapore, cho biết. Ngoài ra, các chuyên gia còn giải thích rằng sự tập trung dân cư quá cao tại đảo quốc sư tử cũng khiến dịch bệnh dễ lây lan. Theo Ủy ban Môi trường quốc gia Singapore, số người bị sốt xuất huyết năm nay đã vượt quá 11.000, trong đó có 12 trường hợp tử vong.

C.M.L
(Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.