Phó toàn quyền người Việt bang South Australia nhận bằng tiến sĩ danh dự

16/12/2008 23:25 GMT+7

Trường Đại học Adelaide (bang South Australia) hôm qua 16.12 đã tổ chức lễ trao bằng tiến sĩ danh dự cho 2 công dân đặc biệt của bang này là Phó toàn quyền Lê Văn Hiếu và Chánh án Tòa án tối cao John Doyle.

Ông Lê Văn Hiếu sinh năm 1954 tại Quảng Trị, từng học trường Trung học Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), định cư tại Úc năm 1977, là người VN đầu tiên trên thế giới được bổ nhiệm vào chức vụ đại diện nữ hoàng Anh tại một tiểu bang của Úc (vào ngày 31.8.2007).

Ông Hiếu tốt nghiệp cử nhân kinh tế và kế toán, sau đó lấy bằng MBA ngành thương mại tại trường Đại học Adelaide. Trước khi được cử vào cương vị Phó toàn quyền, ông Hiếu là Chủ tịch Ủy ban Đa văn hóa bang South Australia, Giám đốc Ủy ban Chứng khoán và đầu tư liên bang. 

T.Đ.Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.