Rừng trên cao ốc

20/10/2011 17:27 GMT+7

Thành phố Milan (Ý) sẽ là nơi đầu tiên trên thế giới thực nghiệm quy hoạch khu dân cư thân thiện môi trường với tên gọi Bosco Verticale. Đó là 2 tòa tháp cao 76m và 110m, mang theo trên mình 900 cây trồng trong khuôn viên bao quanh, được bố trí hài hòa theo chiều cao của tòa nhà.

Dự án rừng trên cao ốc này sẽ giúp lọc không khí ô nhiễm trong môi trường đô thị, tạo độ ẩm cho tòa nhà, ngăn các hạt bụi bẩn, hấp thụ CO2 và tạo ra O2. Một hệ thống xử lý nước thông minh nhằm tái chế nước thải và thu thập nước mưa được cài đặt để cung cấp cho khu rừng. Quang năng cùng năng lượng thu qua hệ thống thông gió sẽ là nguồn chủ yếu phục vụ cho sinh hoạt trong tòa nhà.

Bosco Verticale có chi phí 87,5 triệu USD và đây là giai đoạn đầu trong dự án BioMilano để tạo vành đai xanh quanh đô thị Milan (theo Gizmag).

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.