Iran bác bỏ việc can thiệp vào Iraq

13/09/2007 23:13 GMT+7

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hôm 12.9 đã bác bỏ các chỉ trích của giới chức Mỹ tại Iraq cho rằng Iran đã can thiệp vào quốc gia láng giềng này. Ông Ahmadinejad cũng cho biết Iran có thể giúp bình ổn Iraq nếu Mỹ và Anh ngưng cáo buộc Iran cung cấp vũ khí cho các nhóm Hồi giáo Shiite tại đây.

Theo Hãng tin AP, phát biểu trên đài truyền hình Iran, Tổng thống Ahmadinejad khẳng định: "Lập trường của Iran về Iraq khá rõ nhưng họ (người Mỹ) đã mắc sai lầm và liên tục lặp lại sai lầm này. Iran không can thiệp vào Iraq". Nhà lãnh đạo Iran đã đưa ra tuyên bố kể trên sau khi Tư lệnh quân đội Mỹ tại Iraq tướng David Petraeus và Đại sứ Mỹ tại Iraq Ryan Crocker tuyên bố trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ mới đây rằng họ có bằng chứng cho thấy Tehran có liên quan đến các vụ tấn công vào lực lượng Mỹ tại Iraq.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.