Một công ty của Nhật xuất khẩu... thiết bị hạt nhân

04/12/2006 23:45 GMT+7

Hôm qua, 4 cựu thành viên trong Ban Giám đốc của Mitutoyo, một tập đoàn sản xuất thiết bị chính xác ở Nhật Bản, đã thừa nhận hành vi xuất khẩu bất hợp pháp các thiết bị có thể phục vụ cho việc chế tạo vũ khí hạt nhân.

Tại Tòa án Tokyo, cả 4 người, gồm cựu Chủ tịch K.Tezuka (ảnh), cựu Phó chủ tịch N.Takatusji, cựu Giám đốc điều hành H.Chikugo và cựu Giám đốc sản xuất T.Kimura, đã thú nhận vi phạm luật xuất khẩu khi đưa các thiết bị kể trên sang Malaysia mà không xin phép chính phủ. Họ đã xuất khẩu sang Malaysia thông qua Singapore hai thiết bị đo ba chiều có thể được dùng trong việc sản xuất vũ khí hạt nhân. Thông thường, việc xuất khẩu các thiết bị như vậy phải có giấy phép của Bộ Kinh tế và Thương mại Nhật Bản. Được biết, một trong những thiết bị kể trên cũng đã được giới chức thuộc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế phát hiện tại Lybia khi thanh tra nước này vào năm 2003. Cảnh sát cũng nghi ngờ công ty trên đã xuất khẩu thiết bị sang Iran thông qua một công ty Iran có văn phòng tại Tokyo. (AP)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.