Chậm xét xử vụ trộm chó quy mô lớn

28/12/2011 08:44 GMT+7

(TNO) Công an H.Ninh Sơn (Ninh Thuận), ngày 27.12 cho biết, vụ án trộm chó quy mô lớn xảy ra trên địa bàn huyện sau hơn một năm khởi tố đến nay vẫn chưa đưa ra xét xử.

(TNO) Công an H.Ninh Sơn (Ninh Thuận), ngày 27.12 cho biết, vụ án trộm chó quy mô lớn xảy ra trên địa bàn huyện sau hơn một năm khởi tố đến nay vẫn chưa đưa ra xét xử.

>> Những băng trộm bò, chó, mèo...

Lần thứ nhất, TAND H.Ninh Sơn đưa ra lý do hoãn xét xử là vì thất lạc vật chứng là hai con chó, lần thứ hai lấy lý do băng nhóm này có tổ chức trộm chó cả ở huyện khác nên TAND H.Ninh Sơn không có thẩm quyền xử lý.

Như Thanh Niên đã phản ánh, sau nhiều tháng theo dõi, tháng 7.2010, Công an H.Ninh Sơn ập vào quán thịt cầy Đảm (xã Nhơn Sơn) do Phạm Thị Mai Loan (SN 1974) làm chủ, bắt quả tang 2 nghi phạm đang cân 23 con chó, 3 con mèo, 2 con ngỗng và gần 30 con gà vừa mới trộm được bán cho Loan.

Chủ quán khai nhận vừa là đầu mối tiêu thụ, vừa là người cung cấp phương tiện như: băng keo, thòng lọng, vợt, bao, xe gắn máy, điện thoại di động... cho bọn trộm và mỗi đêm chúng trộm của người dân khoảng từ 200 - 300 kg chó, mèo, gà, vịt, ngỗng.

Lê Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.