Những tệ nạn nhức nhối tại làng ĐH - Bài 3: Cần nhanh tay và mạnh tay

01/11/2010 08:52 GMT+7

(TNO) Mặc dù ngay từ đầu tháng 10, UBND TP.HCM đã chỉ đạo Công an TP chủ trì phối hợp với UBND Q.Thủ Đức và ĐH Quốc gia TP.HCM, Công an tỉnh Bình Dương để tấn công trấn áp bọn tội phạm, tệ nạn xã hội tại khu vực ĐH Quốc gia TP.HCM (Q.Thủ Đức), song sau gần 3 tuần qua, những biện pháp rõ ràng và quyết liệt vẫn chưa được thực hiện. >> Bài 1: Cướp giật ngày càng táo tợn >> Bài 2: Câu “dế” dễ hơn câu cá

Theo một nguồn tin riêng của Thanh Niên Online, tuần trước Công an Q.Thủ Đức đã triệu tập các lực lượng an ninh trật tự, an toàn giao thông và nhiều ban, ngành liên quan để họp bàn về việc chuyển hóa địa bàn, trấn áp tội phạm tại khu ĐH Quốc gia, còn gọi là làng ĐH.


Khu vực hồ đá (thuộc địa phận Bình Dương) bao giờ mới hết bị coi là "điểm nóng" chuyên xảy ra trấn lột, trộm cướp? - Ảnh: Trí Quang

Tính đến thời điểm hiện tại, công tác trấn áp tội phạm, tăng cường an ninh trật tự tại làng ĐH chỉ dừng lại ở mức "khảo sát lại" và xuất hiện vài hoạt động nhỏ lẻ.

Ông Mai Thanh Bình, Trưởng phòng quản lý đô thị và dịch vụ thuộc Trung tâm quản lý và phát triển đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM nói: "Chúng tôi cũng chỉ vừa thành lập đội trật tự, chuyên tổ chức tuần tra nhắc nhở các bạn SV lai vãng đến khu hồ đá tắm mà thôi. Và hiện tại vẫn phải chờ các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng công an tăng cường các hoạt động quy mô và dài hơi hơn".

Trong khi đó, đội Cảnh sát giao thông Q.Thủ Đức đang bắt đầu lên kế hoạch phối hợp cùng lực lượng CSGT huyện Dĩ An (Bình Dương) để tăng cường công tác phòng ngừa nạn tụ tập đua xe, "dợt" xe và biểu diễn tốc độ tại khu hồ đá (thuộc địa phận ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, H.Dĩ An).


Nạn cướp giật xảy ra thường xuyên trên tuyến đường dẫn vào ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM - Ảnh: Trí Quang

Ngoài ra, tuy công an xã Đông Hòa mới lên kế hoạch thành lập tổ chuyên chống cướp "nóng" tại địa bàn làng ĐH, song lực lượng vẫn còn khá mỏng nên khó có thể đạt hiệu quả cao trong việc đảm bảo an toàn cho hàng chục ngàn sinh viên (SV) tại khu vực trên. 

Đó là chưa kể, gần đây, bọn cướp giật có xu hướng chống trả người thi hành công vụ rất quyết liệt và liều lĩnh, đe dọa trực tiếp đối với tính mạng công an tuần tra.

"Hiện tại, dù lực lượng mỏng nhưng chúng tôi cố gắng làm mọi việc để có thể hạn chế càng sớm càng tốt nạn trộm cướp tài sản SV và người dân tại làng ĐH. Sắp tới, khi có sự phối hợp mạnh mẽ và thường xuyên hơn giữa lực lượng công an, an ninh của cả Bình Dương và TP.HCM thì công tác trấn áp tội phạm sẽ có hiệu quả cao hơn", ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng công an xã Đông Hòa nói.


Việc hạn chế tệ nạn ở làng ĐH còn phụ thuộc rất nhiều vào ý thức cảnh giác của sinh viên - Ảnh: Trí Quang

Còn nhớ, trước đây ĐH Quốc gia TP.HCM từng họp bàn nhiều lần về việc thành lập những chốt bảo vệ, đảm bảo an ninh cho SV ở nhiều tuyến đường trong phạm vi làng ĐH.

Tuy nhiên, cho đến nay, kế hoạch này vẫn chưa phát huy hiệu quả cao.

Chỉ mới đây thôi, ĐH Quốc gia TP.HCM cũng xây hệ thống rào quanh khu vực hồ đá để hạn chế nạn SV tụ tập vô tình làm "mồi ngon" cho bọn tội phạm.

Song, ngay sau đó, lưới rào bị phá vỡ, còn các đội bảo vệ của ĐH Quốc gia TP.HCM thuê canh giữ khu vực trên vẫn cứ để SV tràn vào thoải mái.

Và dĩ nhiên những vụ trấn lột, trộm xe ở đây vẫn cứ tiếp tục xảy ra.

Nói gì thì nói, việc hạn chế tệ nạn trộm cướp ở làng ĐH còn phụ thuộc rất nhiều vào ý thức cảnh giác của SV.

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.