Nhiều quảng cáo quá mức về thực phẩm chức năng

30/09/2007 21:32 GMT+7

Tại buổi hội thảo chủ đề "Thực phẩm chức năng: hiểu đúng - làm đúng - dùng đúng" diễn ra hôm 29.9 tại TP.HCM, nhiều chuyên gia, nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo: hiện ở nước ta ngày càng xuất hiện nhiều loại sản phẩm được quảng cáo là "thực phẩm chức năng" nhưng bị tuyên truyền quá mức, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.

Theo Phó giáo sư Trần Đáng - Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế), thực phẩm chức năng chỉ là thực phẩm, không phải thuốc, chính vì vậy không chấp nhận việc công bố khả năng trị bệnh dù nó có được bổ sung một số loại vitamin, khoáng chất, hoạt chất sinh học. Các nhà khoa học cũng lưu ý người tiêu dùng không nên lạm dụng thực phẩm chức năng, chỉ nên mua những sản phẩm đã được Bộ Y tế cho phép lưu hành.    

       X.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.