Tiền Giang: Đầu tư 1.600 tỉ đồng mở rộng quốc lộ 50

28/10/2006 00:04 GMT+7

Ngày 27/10, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Tiền Giang cho biết: Sau khi khảo sát tình trạng xuống cấp của quốc lộ 50 và đoạn sạt lở nghiêm trọng kênh Chợ Gạo, hôm 26/10, Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã đồng ý cho tiến hành khởi công dự án mở rộng quốc lộ 50 (đoạn TP.HCM - Long An - Tiền Giang) vào đầu quý 2/2007.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1.600 tỉ đồng bằng nguồn trái phiếu Chính phủ, trong đó riêng đoạn Tiền Giang là 478 tỉ đồng. Ngoài ra, Chính phủ cũng đã bố trí vốn cho dự án mở rộng quốc lộ 60 (đoạn qua TP Mỹ Tho) là 218 tỉ đồng, dự án này sẽ khởi công vào đầu quý 1/2007. Bộ GTVT cũng giao cho Cục Đường sông chịu trách nhiệm khảo sát và xây dựng bờ kè nhằm khắc phục tình trạng sạt lở kênh Chợ Gạo với tổng chiều dài khoảng 9 cây số.

Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.