Thái Lan phản đối cáo buộc của Campuchia

27/10/2008 14:36 GMT+7

(TNO) Thái Lan vừa lên tiếng phản đối thông tin phía Campuchia nói rằng quân đội Thái đã nã đạn rocket vào gần ngôi đền cổ Preah Vihear trong trận đọ súng giữa đôi bên hôm 15.10.

>> Bấm vào đây để nghe đọc bài

Phía Campuchia nói những bức tượng Naga dọc bậc tam cấp dẫn lên ngôi đền đã bị phá hủy bởi “tên bay đạn lạc” từ phía Thái Lan.

Hãng tin AFP dẫn lời ông Phay Siphan, người phát ngôn Hội đồng Bộ trưởng của Campuchia hôm qua (26.10) nói rằng Phompenh đã đệ đơn khiếu nại lên Liên Hiệp Quốc.

Bộ Ngoại giao Thái Lan ngay lập tức đã bác bỏ cáo buộc trên.

Bangkok sau khi tìm hiểu đã thông báo rằng trong trận đụng độ hôm 15.10, quân đội Thái đã không sử dụng đến vũ khí hạng nặng như rocket gần khu vực đền Preah Vihear và nhất là không bắn về hướng có ngôi đền 900 năm tuổi này toạ lạc.

Vụ tranh cãi này xảy ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat và Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Á-u diễn ra tại Bắc Kinh từ 23 đến 24.10.

Qua đó, hai chính phủ đã thống nhất không để thêm bất cứ vụ đụng độ nào xảy ra nữa.

Việt Phương
(Văn phòng Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.