Bẻ khóa mã di truyền ung thư

19/12/2009 18:40 GMT+7

Các nhà khoa học Anh tuyên bố đã lần đầu tiên bẻ khóa được mã di truyền của hai căn bệnh ung thư đầy nguy hiểm, mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới cho việc điều trị căn bệnh chết người này.

Báo Telegraph dẫn kết quả công trình nghiên cứu do Viện Wellcome Trust Sanger cho thấy, các nhà khoa học đã xác định được toàn bộ các đột biến gien, vốn biến những tế bào khỏe mạnh thành tế bào ung thư trong các khối u ở phổi và da. Việc xác định một cách chi tiết những yếu tố cốt lõi gây nên căn bệnh ung thư sẽ dẫn đến việc phát hiện sớm bệnh tật, sự ra đời của các dòng thuốc chữa trị hiệu quả và cung cấp một cái nhìn cặn kẽ hơn về nguyên nhân gây bệnh. Thậm chí, các nhà nghiên cứu còn cho rằng công trình của họ sẽ giúp chẩn đoán được căn bệnh dễ dàng hơn (chỉ thông qua việc thử máu đơn giản) và có thể đưa ra những phương pháp điều trị riêng biệt cho từng trường hợp. 

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.