Người chết, kẻ bị thương chỉ vì va quẹt nhỏ

15/07/2013 17:55 GMT+7

(TNO) Chiều 15.7, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Tịnh Tâm (18 tuổi, trú xã Đại Sơn, H.Đại Lộc, Quảng Nam) 17 năm tù về tội giết người và cố ý gây thương tích.

(TNO) Chiều 15.7, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Tịnh Tâm (18 tuổi, trú xã Đại Sơn, H.Đại Lộc, Quảng Nam) 17 năm tù về tội giết người và cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, tòa còn tuyên phạt Nguyễn Ngọc Dung (24 tuổi, trú Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 16 năm 5 tháng tù; Nguyễn Ngọc Quang (25 tuổi, trú Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 16 năm tù; Mai Tấn Du (21 tuổi, trú Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 14 năm tù, cùng tội giết người và cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, tối 6.6.2012 trong lúc đi vào nhà trọ ở số 312 Nguyễn Lương Bằng thì Tâm vô ý va vào Trịnh Văn Tầm (30 tuổi, trú Ninh Giang, Hải Dương) nên bị Tầm đánh vào đầu, mặt.

Tâm rủ Dung, Quang và Du mang theo 1 con dao cùng 2 cây gỗ đến quán cà phê Bin Bin (số 302 đường Nguyễn Lương Bằng) để trả thù.

Lúc này, Tầm đi vệ sinh còn 4 người bạn Tầm là Lê Thanh Hiếu (22 tuổi, trú H.Krông Păk, Đắk Lắk), Ngô Công Cường (28 tuổi, trú H.Yên Mỹ, Hưng Yên), Nguyễn Thế Định (24 tuổi, trú Gia Lai), Nguyễn Long Bình (25 tuổi, trú Gia Lai) đang ngồi trong quán.

Dung xông vào tát mặt Hiếu để tra hỏi, sau đó xảy ra hỗn chiến giữa hai nhóm. 


Các bị cáo trước tòa

Trong lúc hỗn chiến, Tâm dùng gỗ bổ vào đầu Hiếu khiến người này gục tại chỗ; Quang dùng dao chém nhiều nhát vào Cường và Tầm.

Hậu quả, Hiếu tử vong tại bệnh viện do chấn thương sọ não, Cường thương tích 12%.

Ngoài mức án trên, 4 bị cáo còn buộc phải bồi thường 158 triệu đồng cho gia đình bị hại và chu cấp cho con của bị hại Lê Thanh Hiếu 1 triệu đồng/tháng cho đến khi trưởng thành.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Hỗn chiến, 1 người nguy kịch
>> Hỗn chiến, 1 người bị đâm hơn chục nhát dao
>> Hỗn chiến kinh hoàng, 3 người mất tích
>> Giết người vì không mua được mồi nhậu
>> Giết người chỉ vì lời chọc ghẹo
>> Kẻ giết người lãnh án tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.