Tắc vòi trứng

12/08/2013 03:20 GMT+7

Tôi 30 tuổi, đã lập gia đình hơn 3 năm. Sau khi cưới được hơn 6 tháng thì tôi có thai, nhưng thai ngoài tử cung nên phải mổ. Sau 1 năm tôi đi khám và chụp phim thì 2 vòi trứng đều thông. Chồng tôi xét nghiệm tinh trùng A 5%. B được 13%. Vợ chồng tôi đã 3 lần dùng phương pháp IUI đưa tinh trùng vào cổ tử cung nhưng đều không thành công. Gần đây tôi đi khám lại thì vòi trứng bên phải bị tắc. Tôi rất lo lắng và muốn được bác sĩ tư vấn. Xin cảm ơn. (dinhuong@...)

Vòi trứng tắc, tức là có vấn đề về khả năng mang thai, làm bạn khó thụ thai, hoặc làm thai ngoài tử cung có thể tái phát.

Vấn đề của bạn là nên đến một cơ sở điều trị hiếm muộn; vì cần giải quyết trước hết là chuyện tắc vòi trứng, sau đó có thể phải làm thụ tinh trong ống nghiệm (vì đã thất bại với phương pháp bơm tinh trùng).

Không có thuốc nào, dù uống hay tiêm, để giải quyết tình trạng của bạn. Cần phải thăm khám cụ thể cả hai vợ chồng thì mới có hướng xử trí thích hợp.

Bác sĩ Đặng Lê Dung Hạnh

>> Các dạng u nang ở buồng trứng
>> Dấu hiệu nhận biết ung thư buồng trứng
>> Phương pháp mới phát hiện sớm ung thư buồng trứng
>> Giảm rủi ro ung thư buồng trứng nhờ cho con bú
>> Xét nghiệm mới giúp phát hiện ung thư buồng trứng
>> Suy buồng trứng sớm
>> Chăm sóc buồng trứng - một vấn đề thiết yếu

Câu hỏi xin gửi về địa chỉ tòa soạn Báo Thanh Niên hoặc chuabenh@thanhnien.com.vn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.