Phát hiện mới về âm nhạc

01/10/2005 21:15 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford (Anh) đã theo dõi nhịp tim và hệ tuần hoàn của 24 người từ 18-24 tuổi khi cho họ nghe nhiều loại nhạc khác nhau. Kết quả cho thấy, những bản giao hưởng có nhịp độ vừa phải là phương thuốc tốt đối với những ai bị bệnh tim mạch.

Trong khi đó, các bản nhạc có nhịp độ nhanh hơn và giai điệu phức tạp hơn lại làm nhịp tim của người nghe đập nhanh hơn và sự tuần hoàn trở nên lộn xộn hơn. Các nhà khoa học cho biết, ở một số trường hợp có thể dùng âm nhạc thay thế thuốc điều trị cho người bị bệnh đột quỵ, tim mạch và cao huyết áp.

C.Y
(BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.