Thành lập Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ

01/05/2014 09:48 GMT+7

UBND tỉnh Kiên Giang vừa có buổi làm việc với các ngành chức năng để đẩy nhanh tiến độ thành lập Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ (H.Giang Thành, Kiên Giang).

Theo đó, khu bảo tồn được thành lập trên cơ sở dự án khai thác bền vững đồng cỏ bàng kết hợp với bảo tồn nghề thủ công địa phương tại xã Phú Mỹ, có tổng diện tích gần 2.900 ha.

Trong đó, diện tích vùng lõi 1.200 ha được quy hoạch để bảo vệ đồng cỏ bàng, vùng đệm gần 1.700 ha là nơi tập trung phát triển an sinh xã hội cho cộng đồng dân cư.

Thời gian qua, đã có nhiều tổ chức nước ngoài đến hỗ trợ cho dự án bảo tồn đồng cỏ bàng, tuy nhiên dự án vẫn còn khó khăn do một số hộ dân lấn chiếm đất tại bãi ăn của sếu đầu đỏ, gây xáo trộn môi trường, làm giảm số lượng sếu về trú ngụ. Trước mắt, UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo tiến hành các thủ tục cần thiết để nâng cấp lên thành Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ.

Xuân Lam

>> Dấu ấn di sản trên những sản phẩm thủ công
>> Tôn vinh sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.