Vi-rút cúm gia cầm kháng thuốc Tamiflu

23/12/2005 00:33 GMT+7

Giới y học đang rúng động với báo cáo của nhóm chuyên gia Đại học Oxford (Anh) về 2 trường hợp kháng cúm gia cầm tại TP.HCM được đăng tải trên tạp chí có uy tín của Anh là New England Journal of Medicine.

Theo đó, nhóm nghiên cứu xác nhận 2 bệnh nhân nhiễm cúm gia cầm đã thiệt mạng do vi-rút H5N1 kháng Tamiflu, thuốc được coi là chữa trị cúm gia cầm hiệu quả nhất hiện nay, dù họ đã được kê đủ liều cần thiết. Đặc biệt, một người trong số này đã được điều trị từ giai đoạn đầu mắc bệnh, thời điểm được cho là chữa trị hiệu quả nhất. Bác sĩ J.Farrar, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết đây là một phát hiện hết sức đáng ngại nhưng không gây ngạc nhiên cho giới chuyên môn. Hiện chưa có loại thuốc nào có thể chống lại vi-rút H5N1 ngoài Tamilfu nên các bác sĩ không thể dùng Tamiflu kèm chung với một loại thuốc khác như trong trường hợp của HIV.

T.M
(Theo BBC, AFP, Guardian)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.