Tiết kiệm điện trong gia đình

28/11/2009 11:23 GMT+7

(TNTT>) Với máy lạnh: Kiểm tra và thay mới các miếng lọc ở máy lạnh theo chỉ dẫn bảo hành. Đầu tư hệ thống màn cửa sổ hợp lý để tiết kiệm nhiên liệu trong việc làm mát nơi ở vào mùa nóng. Đảm bảo hệ thống cửa sổ và cửa ra vào luôn kín, không có các kẽ hở gây thoát nhiệt.

Với máy giặt: Dùng nước lạnh để giặt sẽ tiết kiệm nhiều hơn nước nóng. Chỉ giặt khi có đầy quần áo, tránh giặt lẻ tẻ.

Với máy sấy: Không sấy quá nhiều quần áo vì sẽ tốn điện hơn. Để quần áo vào máy với số lượng vừa phải để máy có không gian cho khí nóng luân lưu. Nên lấy ra các loại áo quần mỏng khô trước để chừa nhiệt cho các loại khăn, áo dày. Nên làm sạch miếng lọc trong máy sấy trước mỗi lần dùng để tiết kiệm điện.

Với tủ lạnh: Chọn tủ lạnh dung lượng hợp lý, không mở tủ lạnh quá lâu và thường xuyên. Kiểm tra lại độ kín của miếng cao su dẻo bao vòng quanh cửa tủ lạnh, tránh thoát lượng hơi lạnh.

Minh Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.