Hàng trăm người "sập bẫy" lãi suất cao

10/10/2008 23:36 GMT+7

Các chủ nợ người bị bắt, người bỏ trốn đang khiến cả trăm tỉ đồng của nhiều người ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ có nguy cơ mất trắng.

Một trong những đối tượng vay nợ nhiều nhất đang bỏ trốn, bị Công an Phú Thọ khởi tố bị can và truy nã toàn quốc là Nguyễn Thị Hồng Hoa (SN 1963, tổ 15 khu 1, P.Dữu Lâu, TP Việt Trì). Hoa chỉ học hết lớp 7, đi buôn gà nên thường được gọi là Hoa "gà". Dù ban đầu phải đạp xe đi vay tiền, nhưng với chiêu trả lãi suất cao, số tiền Hoa vay được của hàng chục nạn nhân lên đến trên 16 tỉ! Có nạn nhân như bà Nguyễn Thị Yến cho Hoa vay tới 6,1 tỉ đồng; bà Nguyễn Thị Thu Huyền cho Hoa vay 5,8 tỉ đồng...

Theo trình báo của các nạn nhân, khi vay tiền Hoa thường chỉ ghi số tiền vay nợ, không ghi lãi suất theo phần trăm mà cộng luôn lãi vào tiền vay (ví dụ, Hoa vay thực tế là 180 triệu đồng nhưng cộng luôn tiền lãi, Hoa ghi là vay 200 triệu đồng); tính ra mức lãi suất Hoa đưa ra thường từ 10,5 - 20%/tháng. Vì thế, nhiều người ham lãi cao đã đi vay của bạn bè với lãi suất thấp rồi cho Hoa vay lại; thậm chí, có người còn cầm cố giấy tờ nhà đất để vay tiền ngân hàng rồi cho Hoa vay hưởng chênh lệch.

Ngoài "miếng mồi" lãi suất cao, để tăng thêm sự tin tưởng của người cho vay, Hoa thường giới thiệu là quen biết một số cán bộ làm trong ngành ngân hàng, các sếp... "Mỗi lần đến vay tiền, chị Hoa đứng ra viết giấy ký tên, còn anh M.H.A đứng ra kiểm tra giấy tờ và tiền nhưng lại không ký tên mà chỉ bảo tôi đưa tiền" - bà Yến khai. Theo cơ quan công an, Hoa dùng tiền vay được mua ô tô, thuê người lái để đi... vay tiền tiếp. Đến khi bị công an hỏi đến, Hoa đã bỏ trốn, xù luôn các khoản nợ...

Cũng với "mồi nhử" lãi suất cao, một người không nghề nghiệp và từng bị bản án 2 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản như Nguyễn Tiến Phúc (SN 1975, khu 5, P.Vân Cơ, TP Việt Trì) vẫn vay được của 11 người với số tiền 3,3 tỉ đồng. Phúc còn lừa cả quỹ tín dụng trung ương, bằng cách dùng sổ đỏ lô đất của gia đình trị giá khoảng 40 triệu đồng, đem thế chấp vay tiền rồi đưa cán bộ cơ quan tín dụng đến thẩm tra nhà... hàng xóm để vay tín dụng được 200 triệu đồng!... 

Theo thống kê sơ bộ, ở Phú Thọ, chủ yếu là TP Việt Trì hiện có hơn 100 tỉ đồng tiền cho vay theo kiểu huy động với lãi suất cao đang có nguy cơ mất trắng.

Káp Thành Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.