Bắt Giám đốc Công ty khoáng sản Việt Dũng

07/12/2007 00:03 GMT+7

Chiều 6.12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra PC14 (CQĐT) - Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Dũng, sinh năm 1956, đăng ký nhân khẩu ở phố Chùa Hà, P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, Giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản Việt Dũng về hành vi vô ý làm chết người. Sự việc được CQĐT xác định như sau: 19 giờ 30 tối 5.12, Dũng cùng một số bạn bè đến quán bia rượu Hồng Thảo ở 73 phố Hoàng Quốc Việt, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy nhậu nhẹt.

Đến 21 giờ, trong lúc uống bia rượu, nhóm người trên đã la hét làm mất trật tự khu vực. Thấy vậy, chủ quán là ông Lê Văn Thành, sinh năm 1935 có yêu cầu thanh toán để đóng cửa, đã xảy ra cãi vã xô xát, Dũng đã dùng tay đẩy ông Thành ngã đập đầu xuống đất, 2 nhân viên trong quán đỡ ông Thành dậy đưa đi cấp cứu, nhưng ông đã chết khi tới bệnh viện. Pháp y xác định ông Thành chết vì chấn thương sọ não và Dũng đã khai nhận hành vi của mình.

N.V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.