Thiết bị ngăn tài xế say rượu lái xe

30/11/2006 20:57 GMT+7

Một học sinh tiểu học tên Zhou ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã phát minh ra thiết bị ngăn các tài xế say rượu lái xe. Thiết bị này có chức năng như một máy theo dõi nồng độ rượu của tài xế.

Được gắn chặt vào bảng đồng hồ chỉ tốc độ trước ghế của bác tài, thiết bị sẽ liên tục lấy mẫu cồn do tài xế thở ra. Nếu tỷ lệ cồn trong hơi thở chạm mức có thể gây nguy hiểm, thiết bị này sẽ tự động ngắt mạch điện và làm xe tắt máy.

Một chuyên gia về xe hơi của Trung Quốc đánh giá phát minh của Zhou có thể áp dụng vào thực tế và nên được giới thiệu sớm ra thị trường. (CD)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.