TP.HCM: Bắt nhóm côn đồ hung dữ

01/10/2007 15:41 GMT+7

Ngày 1.10, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đã bắt một nhóm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập ăn nhậu và sau đó dùng hung khí tấn công người dân, đập phá nhà hàng, phương tiện lưu thông trên đường, gây mất an ninh trật tự. Nhóm này gồm: Lê Viết Thì (tự Tí, 20 tuổi), Cao Thanh Toàn (tự Lê Dũng, 18 tuổi), ngụ ở H.Hóc Môn; Lê Quang Vinh (25 tuổi), Lương Công Hùng (tự Bể, 17 tuổi), Trần Cường (22 tuổi), ngụ ở Q.Tân Bình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 22.9, sau khi nhậu say về, nhóm này ra giữa đường chặn xe tải đang lưu thông trên đường Phan Huy Ích, P.15, Q.Tân Bình, đập bể kiếng xe rồi bỏ đi. Chạy được một đoạn, bọn chúng tiếp tục ép xe taxi khác vào lề đường, dùng hung khí đập bể kiếng chiếu hậu.

Trong lúc cơ quan công an đang vào cuộc truy xét thì ngay ngày hôm sau, nhóm này tiếp tục quậy tại một nhà hàng ở P.15, Q.Tân Bình. Lúc 20 giờ ngày 23.9, nhóm này tổ chức sinh nhật tại nhà hàng K.S trên đường Phan Huy Ích, P.15, Q.Tân Bình, sau đó đập phá nhà hàng làm bể máy vi tính, ti vi, đồ đạc... khiến khách hàng bỏ chạy tán loạn.

Trước đó, nhóm này thủ sẵn dao, mã tấu kéo lên H.Hóc Môn chém nhau với một nhóm thanh niên khác. Khi bị công an truy xét, chúng bỏ chạy, vứt mã tấu lại hiện trường. Đáng chú ý, Công an Q.Tân Bình đang tạm giữ một số tang vật của nhóm này liên quan đến một vụ án khác như: 1 con dao dài 40cm; 3 xe gắn máy, trong đó có một chiếc xe (BS: 51X8 - 1588) bị mất trộm ở Q.Thủ Đức năm 2006.

Thông qua Báo Thanh Niên, Công an Q.Tân Bình đề nghị người bị hại là chủ xe tải, xe taxi đến công an trình báo, cung cấp thêm thông tin để giúp cơ quan công an giải quyết vụ việc hoặc cung cấp thông tin qua điện thoại: 08.8444993.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.