1.000 tiểu hành tinh đe dọa Trái đất

09/12/2011 11:36 GMT+7

Cơ quan Hàng không - vũ trụ Mỹ (NASA) vừa báo động khoảng 1.000 tiểu hành tinh với đường kính trên 1km đang bay theo các quỹ đạo gần Trái đất, có khả năng gây ra thảm họa nếu đâm vào hành tinh xanh của chúng ta.

Cơ quan Hàng không - vũ trụ Mỹ (NASA) vừa báo động khoảng 1.000 tiểu hành tinh với đường kính trên 1km đang bay theo các quỹ đạo gần Trái đất, có khả năng gây ra thảm họa nếu đâm vào hành tinh xanh của chúng ta.

Các chuyên gia NASA còn phát hiện hơn 20.500 tiểu hành tinh nhỏ hơn đang di chuyển gần Trái đất. Theo giới khoa học, một thiên thạch hoặc sao chổi có đường kính 5-10 km đã đâm vào Trái đất cách nay 65 triệu năm, dẫn đến sự tuyệt chủng của khủng long.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.