Cứu hộ thành công cá voi nặng hơn 30 tấn

11/11/2011 16:56 GMT+7

(TNO) Lực lượng chức năng và ngư dân xã Khánh Hội, H.U Minh (Cà Mau) đã cứu hộ thành công cá voi dài 23m, nặng hơn 30 tấn.

(TNO) Khoảng 7 giờ ngày 11.11, ngư dân xã Khánh Hội, H.U Minh (Cà Mau) phát hiện cá voi “khủng” trôi dạt vào bờ.

Thiếu úy Nguyễn Văn Qươn, Đồn Biên phòng 696 (xã Khánh Hội, H.U Minh), cho biết: “Khi ngư dân phát hiện, cá còn sống. Chiều dài của cá là 23m, đường kính 8,5m, nặng hơn 30 tấn”.

Khi phát hiện cá voi trôi dạt vào bờ, ngư dân trình báo với Đồn Biên phòng 696 để tổ chức cứu hộ cá voi.

Ngay sau đó, các tàu cá đang hoạt động quanh vùng được huy động; hàng trăm ngư dân tham gia để cứu hộ cá.

Nhưng do cá có khối lượng quá lớn lại nằm quá gần đất liền, nước ròng nên công việc cứu hộ gặp khó khăn.

Do phần thân cá nằm sâu xuống bùn khoảng 2m nên mất khoảng 3 giờ các ngư dân mới choàng dây qua người cá để kéo ra biển.

Phải mất hơn 6 giờ, công tác cứu hộ mới thành công.

Đến 15 giờ cùng ngày, theo ghi nhận của PV Thanh Niên Online, cá voi vẫn còn bơi cách đất liền khoảng 20 hải lý và có dấu hiệu sức khỏe yếu.

 
Cá voi trôi dạt vào bờ

 
Các ngư dân tập trung tìm cách đưa cá quay ra biển

 
Cá có chiều dài khoảng 23m và nặng trên 30 tấn

  
Cá vùng vẫy bơi ra biển


Khi cá bơi cách đất liền hơn 10 hải lý, ngư dân cắt dây để cá về biển 

  
Đông đảo người dân hiếu kỳ tập trung ra biển xem giải cứu cá voi

Gia Bách
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.