Quân NATO tại Kosovo "sẵn sàng chiến đấu"

06/12/2007 00:08 GMT+7

Lực lượng NATO làm nhiệm vụ tại tỉnh Kosovo thuộc Serbia đã sẵn sàng đối phó với nguy cơ bất ổn một khi Kosovo tuyên bố độc lập. Hãng tin AFP hôm 4.12 dẫn lời tướng Bantz Craddock - Tư lệnh cấp cao NATO - cho biết: lực lượng quốc tế gồm 16.000 quân do NATO chỉ huy (gọi tắt là KFOR) đã sẵn sàng để đối phó với nhiều tình huống khó khăn, trong đó có nguy cơ bất ổn lan rộng.

Tướng Craddock tự tin rằng lực lượng hiện tại của KFOR đủ sức đối phó với những diễn biến xấu trong khu vực. Hiện vấn đề độc lập của Kosovo đang ngày một nóng bỏng. Giới lãnh đạo người gốc Albania vừa thông báo sẽ tuyên bố độc lập cho Kosovo vào đầu năm 2008. Trong khi đó, Chính phủ Serbia hôm 4.12 đã chính thức đề nghị HĐBA LHQ không cho phép các nhà lãnh đạo Kosovo phát biểu về quy chế tương lai cho tỉnh này tại cuộc họp của HĐBA vào ngày 19.12. Động thái này được xem là nhằm ngăn chặn Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.