Chó và điện thoại di động

20/11/2006 22:11 GMT+7

Chó nghiệp vụ có thể phải đảm nhiệm thêm một nhiệm vụ nữa ở xứ sở chuột túi. Bộ trưởng Các dịch vụ cải tạo ở bang Tây Úc, bà M.Quirk, đã ra lệnh cho ban phụ trách chó nghiệp vụ của bộ này xem xét khả năng huấn luyện chó đánh hơi điện thoại di động, vốn được dùng để đe dọa các nhân chứng và thực hiện các hoạt động phạm tội phía sau song sắt.

"Điện thoại di động đem đến một mối đe dọa lớn về an ninh. Chúng đang được các tù nhân sử dụng để tiếp tục liên hệ đến các hành vi phạm pháp bên ngoài", bà Quirk cho biết. Vào năm 2001, một tù nhân tại nhà tù Hakea gần thành phố Perth đã sử dụng điện thoại di động mang lậu vào nhà tù để dàn xếp một vụ bắt cóc. Vụ việc khiến nhà chức trách phải tăng cường an ninh tại các nhà tù. Trong năm nay, Cơ quan cải tạo Tây Úc đã phát hiện 7 vụ mang lậu điện thoại di động vào nhà tù. (New Zealand Herald)

K.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.