Điều khiển tay nhân tạo bằng ý nghĩ

06/12/2009 16:07 GMT+7

Vào tháng 11.2009, các nhà khoa học đã đạt được những thành công ban đầu khi dùng ý nghĩ thông qua việc nối kết giữa hệ thống thần kinh và điện cực để điều khiển cánh tay robot.

Anh Pierpaolo Petruzziello, người Ý nhưng sinh sống tại Brazil - bị mất cánh tay trái vì tai nạn xe hơi - đã tham gia vào thử nghiệm này. Cánh tay robot không được cấy ghép vào cơ thể của Petruzziello mà có khoảng cách và được nối điện cực với hệ thần kinh của anh. Người đàn ông 26 tuổi này tập trung suy nghĩ để ra lệnh cho cánh tay robot cử động. Trong suốt 1 tháng thử nghiệm, Petruzziello đã học được cách điều khiển các ngón tay một cách thành thạo.

Theo báo Daily Mail, dự án dùng ý nghĩ để điều khiển cánh tay nhân tạo này được Liên minh châu u tài trợ, tiêu tốn hết 2 triệu bảng Anh trong thời gian 5 năm.

Song Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.