Thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt mức kỷ lục

27/12/2006 10:25 GMT+7

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, hiện tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đã đạt 10,2 tỷ USD, tăng 47% so cùng kỳ năm 2005. Đây là mức thu hút đầu tư nước ngoài cao nhất kể từ khi có Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam từ năm 1987 đến nay.

Đáng chú ý là một số địa phương như Bà Rịa - Vũng Tàu từ vị trí thứ 62 (trong năm 2005) đã vươn lên dẫn đầu về thu hút đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký cấp mới là 1,69 tỷ USD. Hà Tây vươn lên đứng thứ 3 với tổng vốn cấp mới là 805 triệu USD.

Dự kiến, năm 2006 vốn đầu tư nước ngoài thực hiện đạt khoảng 4,1 tỷ USD, tăng trên 24% so với năm 2005.

Được biết, năm 2006 tại Việt Nam đã xuất hiện hàng loạt dự án đầu tư quy mô lớn của các tập đoàn xuyên quốc gia như Công ty thép Posco với vốn đầu tư 1,12 tỷ USD, dự án đầu tư 1 tỷ USD của tập đoàn Intel, dự án nhà máy thép tại Dung Quất trị giá 556 triệu USD của Tycoons Worldwide Steel và dự án đầu tư 300 triệu USD tại Vũng Tàu của tập đoàn Winvest Investment.

Hiện những đối tác lớn như EU, Đài Loan, Nhật, Mỹ, Hàn Quốc đang chiếm vị thế lớn về đầu tư ở Việt Nam và đều tiếp tục mở rộng đầu tư.

Trọng Hà 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.