Tắt đèn để bảo vệ chim chóc

21/09/2005 21:31 GMT+7

Sắp tới đây, một phần thành phố New York của nước Mỹ sẽ trở nên tối hơn vào ban đêm. Theo kế hoạch mang tên "New York tắt đèn" do giới chức ngành môi trường đề xuất, các tòa cao ốc tại khu Manhattan nổi tiếng sẽ tắt điện từ tầng thứ 40 trở lên từ nửa đêm đến gần sáng để bảo vệ chim di trú.

Kế hoạch trên được đưa ra sau khi một báo cáo của các nhà chuyên môn cho biết ít nhất 4.000 con chim di trú đã chết hoặc bị thương do đâm vào các tòa nhà chọc trời tại New York kể từ năm 1997. Người ta hy vọng sau khi thực hiện tại Manhattan, kế hoạch sẽ được mở rộng ra toàn thành phố. Trước đây, Toronto (Canada) và Chicago (Mỹ) cũng đã dùng "giải pháp tắt đèn" để bảo vệ chim.

C.M.L
(Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.