Đề nghị thu hồi chứng chỉ Anh văn cấp sai

25/10/2010 23:43 GMT+7

Từ năm 1997 trường ĐH Công đoàn (ĐHCĐ) liên kết với Liên đoàn Lao động tỉnh Cần Thơ (nay là TP Cần Thơ) tổ chức nhiều lớp ĐH hệ vừa học vừa làm.

Tuy nhiên, ngày 8.1.2010, ĐHCĐ tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B cho 172 thí sinh (hộ khẩu ở nhiều tỉnh thành) trong đó có 20 SV đang học lớp ĐHCĐ ngành Bảo hộ lao động. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, chỉ có trung tâm ngoại ngữ thuộc trường ĐH, CĐ mới có chức năng thực hiện đào tạo ngoại ngữ chương trình A, B, C; tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ. Trong khi đó, tại TP Cần Thơ, trường ĐHCĐ chưa thành lập trung tâm ngoại ngữ.

“Trường lại thành lập Hội đồng kiểm tra, hiệu trưởng trường cấp chứng chỉ là sai về chức năng, thẩm quyền đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ. Vì thế, khóa thi ngày 8.1.2010 không được Sở GD-ĐT Cần Thơ chấp thuận”, ông Nguyễn Quý Đôn, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ nhấn mạnh.

Sở GD-ĐT Cần Thơ kiến nghị Bộ GD-ĐT không công nhận việc tổ chức, giảng dạy, kiểm tra, cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B khóa kiểm tra ngày 8.1.2010 do ĐHCĐ tổ chức; thu hồi các chứng chỉ do ĐHCĐ cấp trong khóa kiểm tra này; kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân vi phạm và có xử lý theo quy định; trả lại cho thí sinh số tiền đã nộp để dự kiểm tra (800.000 đ/thí sinh) tổng cộng trên 130 triệu đồng...

Phó chánh thanh tra Sở GD-ĐT Cần Thơ Trần Ngọc Sáu cho hay, ở đợt thi ngày 8.1.2010, ĐHCĐ chỉ cử 3 giáo viên của trường vừa coi thi vừa chấm bài kiểm tra vấn đáp cho 172 thí sinh chỉ hơn 1 buổi là không hội đủ lực lượng cán bộ lẫn quỹ thời gian theo quy định chung. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh: “ĐHCĐ tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B tại Nhà văn hóa Lao động Cần Thơ thời gian hơn 1 buổi (số lượng gần 200 thí sinh) là sai quy chế”.     

Chiều qua, Phó chủ tịch UBND thành phố Tô Minh Giới đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan chức năng Cần Thơ nhằm xử lý các sai phạm của ĐHCĐ liên quan việc tổ chức thi cấp chứng chỉ B Anh văn.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.