Những tấm lòng vàng

10/10/2004 21:59 GMT+7

Ủng hộ chương trình “nguồn sáng cho đời” của báo Thanh Niên (tiếp theo) Ông Lâm Lợi (904/19 Nguyễn Chí Thanh, P.4, Q.11, TP Hồ Chí Minh): 250.000đ; cô Đặng Ngọc Thúy - Đặng Hoàng Linh (601/40 Cách Mạng Tháng Tám, P.15, Q.10, TP Hồ Chí Minh): 200.000đ.

Chị Trịnh Thị Mai Quỳnh (327/24 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP Hồ Chí Minh): 100.000đ; bạn đọc (Q.10, TP Hồ Chí Minh): 100.000đ; cô Trần Yến Phượng (814/8 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP Hồ Chí Minh): 200.000đ; gia đình cụ bà Lâm Thị Phúc Nam (Q.10, TP Hồ Chí Minh): 20.000.000đ; Công ty CP Quang Châu (73 Trần Phú, P.4, Q.5, TP Hồ Chí Minh): 100.000đ; chị Yến (Q.10, TP Hồ Chí Minh): 50.000đ; anh Nguyễn Văn Nam (180/3/10 Nguyễn An Ninh, P.7, TP Vũng Tàu): 3.000.000đ; bà Huỳnh Thị Thọ - Phạm Trường An (Q.1, TP Hồ Chí Minh): 300.000đ; bạn đọc (Q.10, TP Hồ Chí Minh): 150.000đ; gia đình ông Sáu Quang (P.9, Q.8, TP Hồ Chí Minh): 1.000.000đ; bà Bảy bán cháo lòng (Q.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh): 200.000đ.

* Giúp bếp ăn từ thiện bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM

Cô Võ Thị Bích Hạnh (29 Phó Đức Chính, Q.1, TP Hồ Chí Minh): 500.000đ.

* Giúp bếp ăn từ thiện bệnh viện Bình Dân - TPHCM

Cô Võ Thị Bích Hạnh (29 Phó Đức Chính, Q.1, TP Hồ Chí Minh): 500.000đ.

* Giúp chùa Kỳ Quang 2 - TPHCM

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh (423K6 Cẩm Tân, Xuân Tân, Long Khánh, Đồng Nai): 500.000đ.

* Giúp trường mù Nguyễn Đình Chiểu - TPHCM (tiếp theo)

Bé Phan Long, bé Bảo Lân (Q.3, TP Hồ Chí Minh): 300.000đ.

Báo Thanh Niên xin chân thành cám ơn tấm lòng của bạn đọc, chúng tôi sẽ chuyển ngay số tiền trên đến những trường hợp được giúp đỡ trong thời gian sớm nhất.

Ban CTBĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.