Chỉ số trên, do Trung tâm vì sự phát triển toàn cầu có trụ sở tại Washington thực hiện, đã xếp hạng 22 nước giàu nhất thế giới dựa trên các chính sách về viện trợ, thương mại, đầu tư, an ninh, môi trường, công nghệ và chính sách di dân nhằm thúc đẩy sự phát triển của toàn thế giới.
Theo đó, Hà Lan tiếp tục giữ vị trí đầu bảng trong năm thứ tư liên tiếp, kế đến là Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch và Ireland. Ngoại trừ Anh (hạng 10), các nước có khả năng giúp đỡ nhiều nhất lại nằm ở nửa cuối của bảng xếp hạng. Mỹ nằm gần chót danh sách, ở vị trí thứ 17, trong khi 2 nước Đông Á giàu có lần lượt đội bảng là Hàn Quốc thứ 22, và Nhật Bản thứ 21.
T.M
Bình luận (0)