Xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

04/11/2006 23:41 GMT+7

UBND TP.HCM vừa có ý kiến với Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

UBND TP nhận định dự án phù hợp với quy hoạch phát triển GTVT TP.HCM đến năm 2020 đã được đệ trình Thủ tướng Chính phủ. Tuyến đường cao tốc dài khoảng 55 km, giai đoạn 4 làm đường 4 làn xe, với kinh phí khoảng 9.760 tỉ đồng.

Trên địa phận TP.HCM, tuyến đường bắt đầu từ điểm gần nút giao với đường vành đai 2; đoạn từ nút giao An Phú đến đường vành đai 2 là đường phố chính cấp I đô thị; đoạn từ đường vành đai 2 đến cuối tuyến là đường cao tốc loại A, cấp 120 (tốc độ tính toán 120 km/giờ), riêng cầu Long Thành vượt sông Đồng Nai, áp dụng cấp 100. Đoạn từ trước khi vào nút giao thông vành đai 2 đến sau khi vượt qua sông Tắc là đường trên cao (cầu cạn), dài khoảng 6,8 km. Các cầu trên tuyến có tính toán kháng chấn cho công trình (cấp 7 theo thang MSK - 64).

M.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.