Hà Nội sắp tăng giá xe buýt

19/03/2014 08:51 GMT+7

Hôm qua 18.3, ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội, đã thông báo phương án điều chỉnh giá vé xe buýt trên địa bàn.

Hôm qua 18.3, ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội, đã thông báo phương án điều chỉnh giá vé xe buýt trên địa bàn.

>> Bí thư đi xe buýt

Theo đó, vé tuyến có cự ly trên 25 km tăng từ 5.000 lên 7.000 đồng/ lượt. Với vé tháng, các tuyến buýt liên tuyến tăng cao nhất từ 140.000 lên 200.000 đồng/ tháng.

Theo dự kiến, phương án điều chỉnh giá vé này sẽ được áp dụng từ 1.5.2014. Hiện trên địa bàn thủ đô có hơn 1.400 xe buýt các loại, sau khi áp dụng mức tăng giá, dự kiến sẽ thay thế khoảng 140 xe buýt mới.

Theo Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội, nguyên nhân phải điều chỉnh giá vé là do giá xăng dầu, chi phí vận hành, tiền lương cho cán bộ nhân viên… tăng trong khi ngân sách trợ giá không tăng tương ứng.

Dự tính, mức trợ giá xe buýt trong năm 2014 khoảng 1.000 tỉ đồng, còn thiếu khoảng 200 tỉ đồng.

Thái Sơn

>> Tăng trợ giá xe buýt, có tăng hiệu quả?
>> Tăng tiền trợ giá xe buýt
>> Trợ giá xe buýt năm 2011 tăng trên 450 tỉ đồng
>> TP.HCM: Chi thêm 122 tỉ đồng trợ giá xe buýt
>> Hậu Giang ban hành mức giá xe buýt mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.