Sẽ có làn sóng đầu tư mới của Hàn Quốc tại Việt Nam

13/12/2006 22:48 GMT+7

Cơ quan Xúc tiến Thương mại Hải ngoại Hàn Quốc (KOTRA) cho biết năm 2006 tổng số vốn đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam tăng gấp ba lần so với năm 2005. Tính đến ngày 1/12, Hàn Quốc có 200 dự án với tổng vốn đăng ký 2,213 tỷ USD, đứng đầu trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Các chuyên gia kinh tế Hàn Quốc cho rằng Việt Nam đang trở thành điểm hấp dẫn đầu tư ở châu Á và việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sẽ giảm thiểu yếu tố bất ổn định về kinh tế tại thị trường mới nổi này. Những yếu tố này đã khiến ngày càng nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc muốn tìm đến thị trường Việt Nam để mở rộng cơ hội kinh doanh. Các tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Posco, Samsung, Lotte, Kumho Asiana bắt đầu làn sóng đầu tư mới tại Việt Nam. Tháng 11 vừa qua, tập đoàn thép Posco đã được cấp phép thực hiện dự án xây dựng nhà máy thép trị giá 1,128 tỷ USD tại tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu. Tập đoàn Kumho Asiana cũng bắt đầu triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất lốp tại tỉnh Bình Dương với tổng vốn đầu tư 380 triệu USD, đồng thời tham gia dự án xây dựng nhà văn phòng, khu đô thị mới tại Việt Nam. Tập đoàn siêu thị, bán lẻ Lotte vừa quyết định đầu tư xây dựng siêu thị tại TP Hồ Chí Minh. Trong tương lai, Lotte sẽ xây dựng 10 siêu thị hiện đại và hệ thống nhà hàng ăn nhanh tại Việt Nam.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.