Lũ quét tại Myanmar, 60 người mất tích

21/10/2011 11:56 GMT+7

(TNO) Một trận lũ quét đã xảy ra tại miền trung Myanmar vào sáng nay (21.10) khiến hàng chục người mất tích, nhiều căn nhà dọc bờ sông bị cuốn trôi, AFP dẫn thông tin từ giới chức nước này cho biết.

"Khoảng 60 người đã mất tích do lũ" tại thành phố Pakokku, một quan chức không muốn nêu tên nói với AFP.

"Một số ngôi nhà và một tu viện đã bị lũ cuốn trôi. Một cây cầu cũng đã bị phá hủy do nước lũ dâng cao", ông này cho biết.

Một quan chức khác thì nói, hiện chưa có báo cáo về trường hợp tử vong.

Theo một nhà sư ở Pakokku, thì nước lũ dâng cao đến khoảng 3 mét. Nhà sư này nói, trong vài ngày trước, ở khu vực này hứng chịu nhiều trận mưa lớn.

AFP dẫn truyền thông Myanmar cũng cho biết, nhiều vùng khác của nước này bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa to gió lớn trong nhiều ngày qua. Nhiều tòa nhà, cầu đường giao thông bị hư hại.

Hiện các nước tại Đông Nam Á đang phải hứng chịu đợt mưa gió gây nên lũ lụt nghiêm trọng nhất trong năm.

Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, đã có hơn 700 người thiệt mạng tại các nước như Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Lào và Philippines trong đợt mưa lũ này. Khoảng 8 triệu người bị ảnh hưởng.

Thái Lan là nước chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất với 300 người chết và hiện thủ đô Bangkok của nước này đang đứng trước nguy cơ bị nước lũ tràn vào.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.