Nga - Venezuela diễn tập hải quân chung

01/12/2008 23:50 GMT+7

Nga và Venezuela hôm qua đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 2 ngày tại vùng biển Caribe, theo hãng tin RIA Novosti.

Bốn tàu chiến Nga cùng 12 tàu Venezuela đã tiến hành các hoạt động cứu hộ trên biển, bắn pháo. Cuộc diễn tập chung này cũng bao gồm các chiến thuật chống khủng bố, buôn lậu ma túy với sự tham gia của nhiều máy bay và trực thăng. RIA Novosti cho biết các tàu chiến Nga, dẫn đầu bởi tàu tuần dương chạy bằng năng lượng hạt nhân Peter the Great, đã đến Venezuela hôm 25.11. Đây là lần đầu tiên Nga triển khai lực lượng hùng hậu như vậy kể từ Chiến tranh lạnh. Theo giới phân tích, các cuộc diễn tập này thể hiện phản ứng của Moscow đối với việc Mỹ dùng tàu chiến chở hàng viện trợ đến Georgia sau cuộc xung đột Nga-Georgia hồi tháng 8 và việc Mỹ lên kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu u. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Nga và Venezuela đều khẳng định các cuộc tập trận này là nhằm bảo đảm sự bình ổn trong khu vực và không nhằm chống lại bất cứ quốc gia thứ ba nào.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.