Quảng Nam: Xác định gỗ bị lâm tặc khai thác trái phép ở Đông Giang đúng là trắc thối

28/11/2006 23:25 GMT+7

Hôm qua 28.11, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam - Diệp Thanh Phong cho biết các mẫu gửi giám định các mẫu nghi ngờ là gỗ trắc thối và giáng hương đã có kết quả, tạo điều kiện cho địa phương tổ chức bán đấu giá gần 10 mét khối gỗ (có kích thước) và 8.000 kg gỗ tịch thu được tại các điểm nóng như vùng Màcooih (H.Đông Giang) thời gian qua.

Theo đó, 6 mẫu cây tái sinh và cây có quả được Viện Sinh thái rừng và môi trường thuộc Trường đại học Lâm nghiệp Việt Nam xác định là gỗ sưa (tên địa phương còn gọi trắc thối, huê mộc, huỳnh đàn) có tên khoa học: Dalbergia boniana gagnep, họ đậu (Fabaceae). Đây là loại gỗ thuộc nhóm IA, nghiêm cấm khai thác. Hiện tại cơ quan chức năng đang chờ UBND tỉnh quyết định giá chuẩn để đưa ra đấu giá số gỗ quý vừa tịch thu này.

Hứa Xuyên Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.