Bệnh tay, chân, miệng tăng trở lại ở TP.HCM

14/10/2007 00:14 GMT+7

Trong những ngày qua, tình hình bệnh tay, chân, miệng ở TP.HCM đã có dấu hiệu gia tăng trở lại. Hôm qua 13.10, tại khoa Nhiễm của Bệnh viện Nhi đồng 1 có gần 50 trẻ (phần lớn là trẻ dưới 3 tuổi) mắc bệnh tay, chân, miệng điều trị nội trú, trong đó hầu hết bị biến chứng thần kinh (với 80%), 1 trẻ phải thở máy. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm của bệnh viện, hiện đang là thời điểm bắt đầu đợt đột biến thứ hai hằng năm của bệnh tay chân miệng.

Bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ - Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng thành phố cho biết, trong tuần qua, tại TP.HCM có 200 trường hợp mắc bệnh tay, chân, miệng, tập trung nhiều ở Q.7, Q.Gò Vấp, Q.Bình Thạnh, Q.12 và Thủ Đức. 

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.