Xe tải chở hàng cứu trợ lao xuống ruộng

22/10/2009 14:40 GMT+7

* Xe cứu hộ giao thông gây tai nạn giao thông (TNO) Rạng sáng nay (22.10), xe tải biển số 76M-0665 do tài xế Trần Văn Hùng (49 tuổi, ở xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) điều khiển, chở hàng mì tôm của Hội từ thiện Bông Sen (TP.HCM) đi cứu trợ đồng bào bị bão lũ số 9 tại Quảng Ngãi, khi đến địa phận xã Nghĩa Phương (huyện Tư Nghĩa) đã tự lao xuống ruộng (ảnh).

Nhiều hàng hóa trên xe bị ướt, chiếc xe tải bị hư hỏng nặng, còn tài xế Hùng bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Ngay trong buổi sáng, xe cứu hộ đã cẩu, đưa chiếc xe bị nạn rời khỏi hiện trường.

Điều đáng nói, tại đoạn đường này, ngành giao thông tỉnh Quảng Ngãi xây dựng biển cảnh báo giao thông bằng bê-tông xi-măng để cảnh báo về đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn. Hình như biển báo này vẫn chưa đủ để cảnh giác các bác tài mỗi khi lái xe qua đoạn đượng này.

* Cũng trong sáng nay, tại đoạn đường phía trước nhà 447 Lê Duẩn (phường Đông Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị) đã xảy ra một vụ tai nạn khá hi hữu. Xe cứu hộ giao thông mang biển số 37N-3777 chở theo một xe ôtô bán tải mang biển số Lào đã lao thẳng vào cột điện ngay phía trước nhà dân.

Vụ tai nạn đã làm cho phần đầu của xe ôtô cứu hộ giao thông bị bẹp dúm, cột điện bị bật gốc và nghiêng sang một bên. Rất may tài xế chỉ bị xây xát nhẹ. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông, điện lực, bưu điện đã đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Theo một vài chiến sĩ công an có mặt tại đây thì rất có thể tai nạn xảy ra khi lái xe ngủ gục.

Đức Huy - Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.