Cháy khách sạn, 1 người chết, 2 phỏng nặng

04/12/2010 10:01 GMT+7

(TNO) Một thi thể được tìm thấy trong khách sạn Giang Bình (25 đường số 7, P.6, Q.8, TP.HCM) trong vụ cháy khoảng 23 giờ tối 3.12.

Lửa phát ra từ phòng 202, khách sạn Giang Bình. Nhiều nhân chứng cho biết, 5 người kẹt trong đám cháy cố vẫy tay kêu cứu.

Cảnh sát PCCC Q.8 và gần 30 cán bộ chiến sĩ có mặt kịp thời tại hiện trường và dùng búa đập bể cửa kính phòng 202.

Khoảng 15 phút sau, đám cháy đã được khống chế, các nạn nhân kẹt trong đám cháy được đưa ra ngoài an toàn.

Khách sạn Giang Bình (Q.8, TP.HCM), nơi xảy ra vụ hỏa hoạn làm 1 người chết, 2 bị thương nặng - Ảnh: Trần Duy

Theo trung tá Võ Văn Sơn, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC Q.8, cảnh sát đã tìm thấy một thi thể bị cháy đen chưa thể xác định được nhân thân, giới tính trong phòng số 202 của khách sạn Giang Bình.

Một nhân viên khách sạn này nói, trước đó, một đôi nam nữ vào thuê phòng 202. Không lâu sau, phòng này xảy ra cháy.

Trong số 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu vì phỏng nặng, có người đàn ông cùng đi với cô gái vào thuê phòng 202.


Khách sạn Giang Bình (Q.8, TP.HCM), nơi xảy ra vụ hỏa hoạn - Ảnh: Trần Duy

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.