Đà Nẵng: Hơn 160 tỉ đồng xây đê kè chống sóng biển

10/12/2008 23:50 GMT+7

Theo ông Đàm Quang Hưng - Phó chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu, để khắc phục tình trạng sạt lở ở một số khu dân cư phía bắc Đà Nẵng và hạn chế biển xâm thực khu vực cửa sông Cu Đê, Chính phủ đã quyết định ứng trước 15 tỉ đồng (giai đoạn 1) để Q.Liên Chiểu xây dựng hệ thống đê kè chống biển xâm thực ngay trong năm nay.

Theo thiết kế, đê kè này ở P.Hòa Hiệp Bắc, dài 1.690m, tổng vốn đầu tư 63 tỉ đồng. Ngoài ra UBND TP Đà Nẵng cũng đầu tư gần 100 tỉ đồng để xây dựng kè ven biển từ đường Nguyễn Tất Thành đến phía nam cầu Nam Ô (P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu). Vào mùa mưa lũ, khu vực ven biển Q.Liên Chiểu thường xuyên bị sóng lớn, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.