Trước đó vào ngày 6-10, bác sĩ phát hiện khớp vai bệnh nhân bị hoại tử chỏm và vôi hóa. Các bác sĩ đã dùng khớp vai nhân tạo làm bằng chất liệu titanium (không gây phản ứng cho cơ thể) và hydroxyapatite (chất giúp kết dính mô xương) để kết nối cánh tay cho bệnh nhân. Dự định tuần sau bệnh nhân sẽ xuất viện.
Ông K. cho biết ông bị thoái hóa chỏm xương cánh tay trái ở khớp vai đã hơn hai năm và đã qua hai lần phẫu thuật khớp vai bằng bắt nẹp, ốc vít… nhưng lần này mới thay khớp vai vì cánh tay bị đơ, khó vận động, không cầm được những vật nặng. Bác sĩ Phú khuyến cáo hầu hết bệnh nhân bị đau khớp vai chủ quan không chịu đến bệnh viện điều trị sớm mà đi thầy lang hay xoa bóp. Người bệnh chỉ chịu nhập viện khi tay mất chức năng hoạt động, khớp vai bị hoại tử.
Theo Thanh Khê / Báo Tuổi Trẻ
Bình luận (0)