Công bố quyết định thành lập Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

06/11/2005 00:55 GMT+7

Chiều ngày 5/11, tại Kon Tum, thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung đã công bố quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, do ông Nguyễn Thế Đạt làm trưởng ban dưới sự trực tiếp quản lý, chỉ đạo của Chính phủ.

Khu kinh tế này có diện tích 68.570 ha, bao gồm 5 xã và một thị trấn tại ngã ba Đông Dương, có đường biên giới chung với Lào 30 km, với Campuchia 25 km.

Cùng ngày, có 8 doanh nghiệp đầu tiên được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trên một số lĩnh vực với tổng vốn đăng ký ban đầu 100 triệu USD. Ngoài ra, còn có 4 doanh nghiệp nước ngoài đang làm thủ tục đầu tư 4 dự án với tổng vốn khoảng 100 triệu USD. Ông Nguyễn Thế Đạt cho biết, hệ thống giao thông từ cửa khẩu đã căn bản kết nối với quốc lộ 18B của Lào, quốc lộ 78 của Campuchia và quốc lộ 40 của Việt Nam.

Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.