Vụ án nhận hối lộ 71.000 USD ở Khánh Hòa: Miễn truy cứu trách nhiệm hình sự nhà đầu tư nước ngoài

08/11/2007 00:08 GMT+7

Chiều qua 7.11, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có kết luận điều tra vụ án nhận hối lộ 71.000 USD xảy ra tại Sở Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) Khánh Hòa.

Theo kết luận điều tra, đầu năm 2006, ông Lee Sang Hyeok, đại diện Công ty TNHH Sky Resort (Hàn Quốc), đã đến Sở KH-ĐT Khánh Hòa nộp hồ sơ xin lập dự án tại khu vực bắc bán đảo Cam Ranh. Lãnh đạo Sở KH-ĐT Khánh Hòa giao cho ông Phan Xuân Tùng, chuyên viên Phòng Hợp tác đầu tư tiếp nhận hồ sơ này. Ông Lee Sang Hyeok làm việc với ông Phan Xuân Tùng thông qua phiên dịch viên Nguyễn Trung Thành. Từ tháng 10.2006 đến tháng 2.2007, Phan Xuân Tùng đã 6 lần nhận hối lộ từ ông Lee Sang Hyeok, tổng cộng là 69.000 USD và 32 triệu đồng. Phan Xuân Tùng đã "bồi dưỡng" cho Nguyễn Trung Thành 2.000 USD.

Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của ông Lee Sang Hyeok đã cấu thành tội đưa hối lộ. Tuy nhiên, trước khi vụ việc bị phát giác, ông Lee Sang Hyeok đã chủ động báo cáo với UBND tỉnh Khánh Hòa, nên không cần thiết khởi tố hình sự. Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm một số cán bộ Sở KH-ĐT Khánh Hòa.

X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.