Nhiều doanh nghiệp lãi lớn

29/12/2008 22:21 GMT+7

Chỉ còn 1 ngày nữa, năm 2008 cam go với "đầu năm lạm phát, cuối năm suy thoái" kết thúc. Trước “phút 99” này, nhiều doanh nghiệp đã kịp cán đích về chỉ tiêu lợi nhuận.

Bất chấp những thăng trầm của ngành vật liệu xây dựng trong năm 2008, Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (SCJ) đã về đích với một kết quả cực kỳ đáng nể. Chỉ trong 11 tháng năm 2008, công ty đạt hơn 228 tỉ đồng doanh thu và hơn 35,6 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, đạt 120% kế hoạch doanh thu và 160% kế hoạch lợi nhuận của năm. So với cùng kỳ năm 2007, doanh thu tăng 38% và lợi nhuận tăng 36%. Tính riêng trong tháng 11 vừa qua, công ty đạt hơn 228 tỉ đồng doanh thu và hơn 35,6 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế.

Năm 2008 cũng là năm đầy bất lợi đối với các công ty sữa do ảnh hưởng của “cơn bão melamine” từ Trung Quốc. Mặc dù vậy, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) vẫn cán đích hết sức ngoạn mục với doanh thu 11 tháng đạt 7.773 tỉ đồng (94,8% kế hoạch năm), lợi nhuận đạt 1.200 tỉ đồng (105,3% kế hoạch năm). Công ty cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC) cũng thông báo đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm chỉ trong 11 tháng. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế 11 tháng của TMC đạt 23,99 tỉ đồng (119,95% kế hoạch năm), doanh thu đạt 1.255 tỉ đồng (104,58% kế hoạch năm). Ở Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVT), kết quả đạt gần gấp đôi chỉ tiêu về lợi nhuận của công ty đã làm ấm lòng cổ đông. Tính đến hết tháng 11.2008, doanh thu của PVT đạt 1.103 tỉ đồng (107% kế hoạch năm) và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 100 tỉ đồng (183% kế hoạch năm).

Theo một chuyên gia tài chính tại TP.HCM, những khó khăn của nền kinh tế sẽ thực sự "ngấm" vào năm 2009. Vì vậy, doanh nghiệp nào không đủ tiềm lực về tài chính, quản trị sẽ khó có thể chống đỡ được. Ngay cả những doanh nghiệp có "sức khỏe" tốt, đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2008 cũng sẽ gặp phải không ít thử thách trong năm 2009, vì vậy, cần phải chuẩn bị thật tốt các phương án trước những diễn biến khó lường của nền kinh tế thế giới sắp tới.

Ngoài ra còn có thể kể ra hàng loạt công ty chỉ cần 11 tháng để cán đích kế hoạch cả năm như Công ty cổ phần dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX) đạt 102,17% kế hoạch lợi nhuận năm; Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đạt 113% kế hoạch lợi nhuận; Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) đạt 101% kế hoạch lợi nhuận năm...

Việc nhiều công ty vẫn hoàn thành, thậm chí vượt mức chỉ tiêu kế hoạch trong bối cảnh khó khăn là thông tin hỗ trợ tốt cho thị trường. Tuy nhiên, hiện đã có nhiều yếu tố cho thấy tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp đã bắt đầu "ngấm" các tác động của khủng hoảng. Đơn cử như trường hợp của TMC. Chỉ trong 11 tháng công ty này đã đạt con số lợi nhuận trước thuế vượt xấp xỉ 20% so với kế hoạch năm đề ra. Tuy nhiên, nếu tính riêng tháng 11, công ty này đã lỗ 0,68 tỉ đồng.

Nguyên Khanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.