TP.HCM: Đề nghị truy tố một cán bộ trật tự đô thị nhận hối lộ

05/10/2007 11:35 GMT+7

(TNO) Ngày 4.10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND TP.HCM truy tố đối với Phan Kiến Quốc - Tổ trưởng Tổ trật tự đô thị của UBND P.Tân Thuận Tây (Q.7) về tội “nhận hối lộ” và Đào Văn Hơn về tội “đưa hối lộ”.

Theo kết luận điều tra, năm 1999, ông Hơn mua 2 căn nhà số 156/31 và 156/43 tại khu phố 2, P.Tân Thuận Tây, Q.7. Cả 2 căn nhà này đều chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở nên cũng sẽ không được cấp giấy phép xây dựng. Nhưng ông Hơn đã móc nối với tổ trật tự đô thị phường - do Quốc làm tổ trưởng - để họ “làm ngơ” cho  ông xây dựng mới 2 căn nhà trên.

Sau khi được Quốc “đồng ý” cho xây dựng, ông Hơn đã đưa cho Quốc phong bì trong đó có 7 triệu đồng. Quốc đưa cho 2 nhân viên của tổ trật tự đô thị mỗi người 500.000 đồng, số tiền còn lại Quốc lấy tiêu xài cá nhân. Lần thứ hai, ông Hơn “chung” đến 20 triệu đồng mới được Quốc “bật đèn xanh” cho xây. Ngày 12.5.2007, Đội trật tự đô thị Q.7 đã đi kiểm tra và phát hiện 2 căn nhà trên của ông Hơn xây dựng trái phép nên buộc tháo dỡ. Từ đó, ông Hơn đã làm đơn tố cáo Quốc nhận hối lộ... Tại trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra, Quốc đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.