Xét xử vụ tiêu cực tại Công ty XNK Gia Lai

07/10/2008 00:56 GMT+7

Ngày 6.10, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên án sơ thẩm (lần 2) vụ án Công ty Xuất nhập khẩu (XNK) Gia Lai. Bị cáo Trịnh Xuân Nhân (nguyên Giám đốc công ty) bị tuyên phạt 9 năm tù, Nguyễn Hồng Sơn (nguyên Phó GĐ) 4 năm tù, Phan Đình Vinh (nguyên Kế toán trưởng) 7 năm tù, Võ Văn Dũng (nguyên Trưởng phòng nghiệp vụ) 5 năm tù, Trần Kim Tá (nguyên Phó phòng nghiệp vụ) 4 năm tù, Nguyễn Tấn Hạnh (nguyên Trưởng phòng kế hoạch) 12 tháng tù, Võ Văn Tuấn (nguyên Phó trưởng phòng kế toán) 3 năm tù (án treo); cùng về tội: "cố ý làm trái...”.

Tòa cũng tuyên án Nguyễn Thị Kim Chi (người điều hành XNTD Kim Chi) 20 năm tù về hai tội “lạm dụng tín nhiệm...” và “trốn thuế”, buộc phải trả hơn 42 tỉ đồng cho Công ty XNK Gia Lai, nộp 2,4 tỉ đồng tiền trốn thuế; Phan Thị Đại (nguyên Giám đốc XNTD Kim Chi) 24 tháng tù, Võ Đình Tồn (nguyên cán bộ Chi cục Thuế TP Pleiku) 18 tháng tù (cùng hưởng án treo) về tội “trốn thuế”.

Thiên Trúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.