FDI của Mỹ vào Việt Nam đạt 2,6 tỉ USD

06/11/2007 23:39 GMT+7

Ngày 6.11, tại Hà Nội, đại diện của khoảng 150 doanh nghiệp, cơ quan thuộc Chính phủ 2 nước Việt Nam - Mỹ đã tham dự hội thảo "Quan hệ Việt Nam - Mỹ: Một giai đoạn phát triển năng động mới".

Theo báo cáo chính của hội thảo, quan hệ thương mại Việt-Mỹ đã phát triển mạnh mẽ qua 6 năm thực hiện Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ (BTA). Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu 2 bên tăng từ từ 1,5 tỉ USD năm 2001 lên 9,7 tỉ USD năm 2006 và năm 2007 có thể đạt trên 10 tỉ USD. Mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của VN. Đầu tư trực tiếp (FDI) của Mỹ vào Việt Nam hiện cũng đạt tới 2,6 tỉ USD, nếu tính cả đầu tư qua nước thứ 3 là 5 tỉ USD, đứng thứ 6 trong 70 nước đầu tư vào Việt Nam.

Tham dự hội thảo, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm đánh giá cao việc các tập đoàn lớn của Mỹ đang mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. Ông Khiêm nói: "Chính phủ Việt Nam luôn tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Mỹä làm ăn tại Việt Nam. Việt Nam đang thực hiện nghiêm các cam kết BTA và WTO về các vấn đề sở hữu trí tuệ, đầu tư, quyền kinh doanh... để các doanh nghiệp Mỹ có đầy đủ điều kiện kinh doanh và thành công tại Việt Nam".

M.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.